Xe đầu kéo gây tai nạn chết người ở Phú Thọ bị bắt tại Quảng Nam

mesu mesu @mesu

Xe đầu kéo gây tai nạn chết người ở Phú Thọ bị bắt tại Quảng Nam

Sau khi gây tai nạn chết người ở Phú Thọ, tài xế xe đầu kéo đã điều khiển xe bỏ chạy qua nhiều tỉnh thành và bị CSGT tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

28/04/2017 02:50 PM
81

Sau khi gây tai nạn chết người ở Phú Thọ, tài xế xe đầu kéo đã điều khiển xe bỏ chạy qua nhiều tỉnh thành và bị CSGT tỉnh Quảng Nam bắt giữ.

Theo tin tức báo Đại Đoàn Kết, sáng ngày 28/4, CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa bắt giữ một xe đầu kéo gây tai nạn chết người trên địa bàn tỉnh Phú Thọ rồi bỏ trốn.

Cụ thể, vào ngày 20/4, phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam nhận được chỉ đạo của Cục CSGT, yêu cầu rà soát, tìm kiếm xe đầu kéo BKS: 79C-077.90 kéo theo rơ mooc BKS: 79R-004.58, chạy theo hướng Bắc Nam.

Chiếc xe đầu kéo này được xác định liên quan đến một vụ tai nạn giao thông gây chết người xảy ra vào khoảng 19h ngày 19/4, ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo 4 tổ công tác chốt chặn ở các tuyến đường huyết mạch qua địa bàn tỉnh Quảng Nam. Đến 21h ngày 20/4, trạm CSGT Thăng Bình, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện xe đầu kéo nói trên và ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Xe đầu kéo gây tai nạn chết người ở Phú Thọ bị bắt tại Quảng Nam - Ảnh 1

Xe đầu kéo gây tai nạn chết người ở Phú Thọ bị CSGT Quảng Nam bắt giữ. Ảnh: Báo Vietnamnet

Làm việc với tổ công tác, tài xế khai tên là Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1978, trú tại xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, Khánh Hòa), cùng phụ xe là Nguyễn Lê Huy (SN 1984, trú tại phường Vĩnh Hòa, Nha Trang). 2 người này sau đó đã thừa nhận có liên quan đến vụ tai nạn giao thông chết người ở Phú Thọ.

Báo Tiền Phong đưa tin, vào sáng cùng ngày, phòng CSGT tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa phối hợp CSGT huyện Phú Ninh tạm giữ một chiếc ô tô gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Theo đó, vào khoảng 19h45 ngày 27/4, xe ô tô BKS: 38A-13426 lưu thông theo hướng Tam Lộc- Tam Kỳ trên tuyến đường ĐT 615. Khi đến thôn An Hòa, xã Tam An (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam xe ô tô nói trên xảy ra va chạm với xe máy mang BKS: 92-N9 8516, do chị Huỳnh Thị Hoài Thương (35 tuổi, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) điều khiển, khiến nạn nhân ngã xuống đường. 

Sau khi gây tai nạn tài xế ô tô điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng truy đuổi chiếc xe gây tai nạn, đến thị trấn Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thì phát hiện chiếc xe ô tô trên.

Tổng hợp

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý