Xử lý nghiêm 4 xe chở rác nối đuôi nhau lấn làn buýt nhanh Hà Nội

biettuot biettuot @biettuot

Xử lý nghiêm 4 xe chở rác nối đuôi nhau lấn làn buýt nhanh Hà Nội

Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Hà Nội) cho biết sẽ xử lý nghiêm 4 chiếc xe chở rác nối đuôi nhau đi vào làn đường dành riêng cho buýt nhanh BRT trên đường Tố Hữu.

12/04/2017 02:19 PM
124

Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Hà Nội) cho biết sẽ xử lý nghiêm 4 chiếc xe chở rác nối đuôi nhau đi vào làn đường dành riêng cho buýt nhanh BRT trên đường Tố Hữu.

Báo An ninh thủ đô dẫn nguồn tin từ đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 7 (CSGT), Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội sáng ngày 12/4 cho biết: Đã xác định được danh tính của 4 xe rác đi vào làn đường BRT và sẽ xử lý nghiêm.

Từ biển số xe của các xe vi phạm, đại diện Đội CSGT số 7 đã xác minh, làm rõ 4 xe rác lấn làn BRT thuộc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Hà Đông có trụ ở nằm trên đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.

"Trong ngày hôm nay 12/4, chúng tôi sẽ mời các lái xe vi phạm nên để xử lý theo đúng quy định", báo An ninh thủ đô dẫn lời chỉ huy Đội CSGT số 7.

Xử lý nghiêm 4 xe chở rác nối đuôi nhau lấn làn buýt nhanh Hà Nội - Ảnh 1

4 chiếc xe rác chạy trong đường buýt nhanh trên đường Tố Hữu (Ảnh: báo Tri thức trực tuyến)

Trước đó, báo Dân Việt đưa tin, sáng 11/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip 4 chiếc xe chở rác nối đuôi nhau chạy vào làn đường dành riêng cho buýt nhanh.

Anh Trần Quốc H., người quay clip cho hay, vào khoảng 8h15 tại ngã tư Tố Hữu – Trung Văn (Hà Nội). Lúc này, mật độ giao thông tại ngã tư khá cao nên các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn. Tuy nhiên, 4 chiếc xe chở rác lại chạy lấn làn BRT, cản trở hoạt động của buýt nhanh. Hành vi của 4 lái xe chở rác khiến nhiều người đi đường bức xúc.

Theo phương án phân luồng, tổ chức giao thông, xe buýt nhanh chạy trên làn đường riêng tại các đoạn từ Ba La - Quang Trung - Lê Trọng Tấn - đường Trục Bắc Hà Đông - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - Giang Văn Minh - Cát Linh. Các đoạn không bố trí làn đường dành riêng (BRT chạy chung với phương tiện khác) gồm đoạn Yên Nghĩa - ngã ba Ba La; đoạn Giang Văn Minh - Kim Mã và Kim Mã - Giảng Võ.

Dọc tuyến xe buýt nhanh, lực lương chức năng gắn nhiều biển cảnh báo về mức phạt theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, các phương tiện đi vào làn của BRT sẽ phạm lỗi “đi không đúng phần đường, làn đường quy định”:

Người điều khiển ô tô chạy sai làn sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1.200.000 đồng;

Người điều khiển mô tô, xe gắn máy (xe máy điện) là từ 300.000 đến 400.000 đồng.

Nghị định 46/2016/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính giao thông nếu người điều khiển ôtô chạy vào đường cấm, đường ngược chiều, chạy sai làn, trên vỉa hè sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng.

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý