Xuất hiện vết nứt dài hơn 150m trên quốc lộ gần 2.000 tỷ sau mưa bão

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Xuất hiện vết nứt dài hơn 150m trên quốc lộ gần 2.000 tỷ sau mưa bão

Sau trận mưa bão vừa qua, một vết nứt dài hơn 150 mét đã xuất hiện trên quốc lộ 217, đoạn qua địa bàn huyện Quan Sơn (Thanh Hóa).

18/07/2017 11:45 AM
366

Sau trận mưa bão vừa qua, một vết nứt dài hơn 150 mét đã xuất hiện trên quốc lộ 217, đoạn qua địa bàn huyện Quan Sơn (Thanh Hóa).

Theo tin tức đăng tải trên báo Tri thức trực tuyến, sau trận mưa bão, trên quốc lộ 217 (tuyến đường vừa được nâng cấp vào 6/2013 với tổng mức đầu tư 1.900 tỷ đồng), đoạn qua địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Mường Mìn và Sơn Điện (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) xuất hiện một vết nứt dọc dài hơn 150m, chỗ sụt sâu lớn nhất hơn 1 m.

Xuất hiện vết nứt dài hơn 150m trên quốc lộ gần 2.000 tỷ sau mưa bão - Ảnh 1Phóng to

Vết nứt xuất hiện ở vị trí gần giữa đường ảnh hưởng đến giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông qua địa phương này.

Ngày 17/6, UBND huyện Quan Sơn đã chỉ đạo chính quyền địa phương dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cắt cử người túc trực để theo dõi vết nứt. Chính quyền huyện này cũng đã có báo cáo ngành chức năng để có biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Báo Tiền phong đưa tin, báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho hay, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, ở hầu hết các khu vực trên địa bàn toàn tỉnh có mưa, mưa to. Tổng lượng mưa từ ngày 16/7 đến 13h ngày 17/7 phổ biến từ 70-130mm, một số nơi có lượng mưa lớn như: Cửa Đạt 163mm, thành phố Thanh Hóa 145mm, Triệu Sơn 189,5mm, Tân Trường - Tĩnh Gia là 147,4mm.

Mực nước trên các sông Mã, sông Bưởi, sông cầu Chày, sông Yên tại đều lên. Gần 400 người dân tại các huyện Thạch Thành, Như Thanh, Quan Son, Lang Chánh đã được sơ tán từ khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Mưa, bão đã gây thiệt hại về tài sản và sản xuất trên địa bàn 17 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, có 10 nhà bị đổ sập, 282 nhà bị tốc mái, hơn 2.100 ha lúa bị ngập, hàng nghìn ha ngô, mía, cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Ngoài ra, có 305 m đê điều, kênh bị sạt lở; hơn 500 cột điện trung thế, hạ thế, cột viễn thông bị đổ…

(Tổng hợp)

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý