Y án chung thân kẻ hiếp dâm bé gái 15 tuổi

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Y án chung thân kẻ hiếp dâm bé gái 15 tuổi

(Công lý) Ngày 24/4, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội đã bác kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Ngô Xuân Lương (SN 1988, ngụ tại xã Trường Giang, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) về tội Hiếp dâm.

25/04/2015 08:07 AM
304

Trước đó vào ngày 9/7/2014, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt Ngô Xuân Lương tù chung thân về tội danh trên.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 7/2012 lợi dụng sự quen biết với cháu Nguyễn Thị K.O (15 tuổi, ngụ cùng xã Trường Giang, huyện Nông Cống) Ngô Xuân Lương đã dụ dỗ, cưỡng bức, đe dọa quan hệ tình dục nhiều lần với cháu O. ở nhiều địa điểm khác nhau.

Bị cáo Ngô Xuân Lương tại phiên tòa ngày 24/4

Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 2/8/2012, Ngô Xuân Lương gọi điện thoại cho O. ra đình làng thôn 4 (xã Trường Giang) nói “nhờ việc”. Lúc đó, O. cùng với bạn là Lê Thế Lợi đi xe đạp đến đình làng gặp Lương thì Lương bảo Lợi đi chỗ khác, rồi dẫn O. vào nhà ông Lê Khắc Nhàn (ngôi nhà không có người ở).

Tại đây, Lương đẩy O. vào tường, kéo áo lên ngang ngực và bịt miệng O., sau đó vật O. xuống nền nhà và có hành vi đồi bại, O. kêu la thì bị Lương bịt miệng và tiếp tục quan hệ tình dục. Do quá hoảng sợ, O. tìm mọi cách chống cự, cắn xé nhưng Lương vẫn cố tình xâm hại tình dục O. đến cùng. Sau khi giao cấu xong, Lương lấy quần áo mặc cho cả hai rồi chở O. về nhà.

Từ đó, Lương liên tục đe dọa, khống chế O. rằng sẽ nói chuyện đã quan hệ cho mọi người biết, đe dọa sẽ đánh, giết anh trai và cả nhà O. Do lo sợ và cảm thấy xấu hổ, O. buộc phải để cho Lương giao cấu. Cứ khoảng 2 đến 3 ngày, Lương lại gọi điện thoại cho O. đến nhiều nơi khác nhau như là bãi tha ma, ruộng lúa, tại nhà và các nhà nghỉ trên địa bàn huyện Nông Cống để thực hiện hành vi giao cấu với O.

Đến ngày 17/6/2013, O. đang đan nón cùng với Lê Thị Tươi tại nhà ông Lâm Sem, Lương tìm đến, sau đó túm tóc kéo O. vào nhà tắm rồi thực hiện hành vi giao cấu. Hậu quả của lần quan hệ này, O. mang thai 5 tuần, thấy vậy, Ngô Xuân Lương mang O. đến Trung tâm Y tế huyện Nông Cống để phá thai.

Khi gia đình O. phát hiện sự việc đã cấm không cho O. quan hệ với Lương nữa nên O. tắt điện thoại để không liên lạc và gặp Lương. Ngày 27/7/2013, do bực tức không gặp được O., Lương đem theo một con dao đến nhà O. rồi dí dao vào cổ O., đồng thời, dọa giết cả nhà nhưng được nhân dân và chính quyền kịp thời can ngăn.

Sau đó, gia đình đưa O. đến cơ quan công an tố cáo hành vi hiếp dâm của Ngô Xuân Lương với cháu Nguyễn Thị K.O. Lương biết bị tố cáo nên đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt vào ngày 28/8/2013 tại TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Tại cơ quan điều tra, Ngô Xuân Lương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Với những hành vi trên, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Ngô Xuân Lương tù chung thân vì tội “Hiếp dâm trẻ em” và bồi thường cho O. tiền tổn thất tinh thân là 11.500.000 đồng.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý