"Yêu râu xanh" nhiều lần hãm hiếp cháu ruột

biettuot biettuot @biettuot

"Yêu râu xanh" nhiều lần hãm hiếp cháu ruột

(ĐSPL) Chỉ trong một thời gian ngắn, Nhân nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại đối với con riêng của chị dâu, cũng như với cháu ruột của mình ngay tại nhà nạn nhân…

05/01/2017 04:18 PM
537

(ĐSPL) - Chỉ trong một thời gian ngắn, Nhân nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại đối với con riêng của chị dâu, cũng như với cháu ruột của mình ngay tại nhà nạn nhân…

Ngày 5/1, Đại diện Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy, Kon Tum cho biết: Đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời tống đạt quyết định bắt tạm giam đối tượng Lê Minh Nhân (SN 1995, trú thông Bình Giang, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) về tội Hiếp dâm trẻ em.

"Yêu râu xanh" nhiều lần hãm hiếp cháu ruột  - Ảnh 1

Đối tượng Lê Minh Nhân (Ảnh Cơ quan CSĐT cung cấp)

Trước đó, vào ngày 02/01, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy nhận đươc đơn trình báo của gia đình anh L.M.N tố cáo Lê Minh Nhân nhiều lần có hành vi hiếp dâm trẻ em đối với cháu T.T.T.H (SN 2011, trú huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, là con riêng của vợ anh N).

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình anh N. Ban lãnh đạo Công an huyện Sa Thầy đã yêu cầu các đội nghiệp vụ khẩn trương bắt tay vào điều tra, xác minh làm rõ sự việc. Sau khi đã thu thập đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của Nhân, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy tiến hành triệu tập đối tượng Lê Minh Nhân để lấy lời khai hòng làm rõ chân tướng sự việc.

Tại trụ sở Cơ quan CSĐT, ban đầu Nhân còn quanh co chối cãi không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chỉ đến khi các điều tra viên đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi Nhân mới chịu cúi đầu thừa nhận.

Nhân khai nhận, vào khoảng tháng 10/2016 thấy vợ chồng anh trai liên tục đi làm vắng nhà nên Nhân nảy ra ý định hiếp dâm cháu H. Chỉ  trong vòng chưa đầy một tháng, Nhân đã hai lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H.

Tiếp tục đấu tranh, Nhân khai nhận ngoài việc hiếp dâm cháu H. thì Nhân từng có hành vi hiếp dâm đối với cháu ruột của mình là L.T.M.V (SN 2009, trú cùng địa chỉ, con riêng của anh N. và vợ cũ) vào tháng 10/2014.

Hiện vụ việc trên đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Sa Thầy thụ lý, điều tra.

Điều 112. Tội hiếp dâm trẻ em (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung ngày 19/06/2009):

1. Người nào hiếp dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

A) Có tính chất loạn luân;

B) Làm nạn nhân có thai;

C) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

D) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

Đ) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

A) Có tổ chức; 

B) Nhiều người hiếp một người;

C) Phạm tội nhiều lần;

D) Đối với nhiều người;

Đ) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61%trở lên;

E) Biết mình bị nhiễm HIVmà vẫn phạm tội;

G) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

 4. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý