Dưa hấu: Dưa hấu thuộc loại hoa quả lạnh,
những người có máu lạnh, tiêu hóa kém, chỉ nên ăn vừa phải, ăn nhiều quá sẽ bị
đau bụng và tiêu chảy.
Hồng: Hồng có nhiều chất nhựa, dễ gây đóng
băng dịch vị dạ dày hình thành “sỏi dạ dày”, những người thiếu chất sắt, thiếu
máu, ăn hồng dễ làm tổn thương dạ dày, gây nôn mửa v.v…
Dứa: Không được ăn dứa khi chưa gọt vỏ bỏ
mắt chưa rửa sạch và ngâm nước muối, nếu ăn sẽ dễ bị ngộ độc, “say dứa”, đau
bụng, nôn mửa, da mẩn ngứa v.v…
Vải: Ăn nhiều vải dễ dẫn đến đột nhiên bị
choáng váng, tim đập nhanh, mặt trắng nhợt, mệt mỏi, nặng hơn có thể hôn mê, co
giật, thở không đều v.v…
Táo: Không nên ăn táo đen lúc đói, phân
dễ bị vón cục, gây tắc đường ruột, nôn mửa, đau bụng v.v…
Mía: Mía để lâu sẽ ngả màu vàng có vị
chua hoặc mùi men rượu, bị ô nhiễm vi khuẩn… Nếu ăn sẽ dễ dẫn đến nôn mửa, hôn
mê, co giật v.v… Nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến tử vong.